Gã đàn ông 60 tuổi sống chung với 2 vợ, ghen tuông đâm chết người tình

08/11/2019 17:16 GMT+7

Dù đang chung sống với 2 người vợ, nhưng ông Mết vẫn thường xuyên quan hệ với người thứ 3, sau đó ra tay sát hại người này vì ghen tuông.

Ngày 8.11, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp) 17 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, mặc dù đang sống chung nhà với 2 người vợ là N.T.H (vợ chính thức có đăng ký kết hôn) và N.T.N.P. tại ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành (Đồng Tháp), nhưng từ năm 2005 Mết vẫn quan hệ yêu đương với bà N.T.T.T (40 tuổi, ngụ cùng địa phương). Tuy bà T. không về sống chung nhà với Mết, nhưng cả 2 vẫn thường xuyên gặp gỡ và quan hệ tình dục tại nhà trọ.
Đến tháng 4.2019, Mết cho rằng người tình quen người khác nên thường xuyên ghen tuông vô cớ.
Khoảng 17 giờ ngày 23.5, Mết giấu dao vào cốp xe máy rồi điện thoại hẹn bà T. tại một nhà trọ thuộc xã An Nhơn, H.Châu Thành (Đồng Tháp). Tại đây, Mết dùng dao đâm bà T. 4 nhát vào ngực và bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sai khi gây án vì ghen tuông, Mết rời khỏi hiện trường, đến ngày 24.5 ra công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.