F2 ở Thanh Hóa tham gia lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

30/04/2021 18:23 GMT+7

Trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Hà Nam đã tham gia lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn . Hiện sức khỏe của F2 bình thường và đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 .

Ngày 30.4, thông tin từ UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, địa phương này có 1 trường hợp là F1 (ngụ P.Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn) của bệnh nhân 2899 (ở tỉnh Hà Nam) đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 30.4: Thêm 14 ca Covid-19 với 4 ca cộng đồng ở Hà Nam và Hà Nội

Trường hợp F1 này đã đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 2899 từ Đà Nẵng về nhà (ở TP.Sầm Sơn) vào ngày 22.4, và sau đó có tiếp xúc với nhiều người (F2) tại TP.Sầm Sơn.

Việc phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai quyết liệt

ẢNH PHÚC NGƯ

Trong 10 trường hợp là F2 mà TP.Sầm Sơn truy vết được, có 1 trường hợp đã tham dự lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, diễn ra vào tối 24.4. Lễ khai mạc này có hàng ngàn người tham gia.
Sau khi phát hiện, trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 cũng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly tại nhà và sức khỏe đều bình thường.
Liên quan đến bệnh nhân 2899, tại Thanh Hóa đã phát hiện có 11 người là F1 (trong đó 3 người cùng chung chuyến xe khách và 8 người cùng khu cách ly với bệnh nhân tại Đà Nẵng). Trong số đó, 3 người đã trở lại Đà Nẵng, 8 người (gồm cả trường hợp F1 ở TP.Sầm Sơn) còn lại đang ở Thanh Hóa và đều cùng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm một con hẻm trên đường Phạm Đăng Giảng bị phong tỏa vì Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.