Ép trả lãi vay nóng, chủ 'tín dụng đen' bị con nợ đâm thủng phổi

05/03/2019 18:27 GMT+7

Ngày 5.3, tại phiên tòa sơ thẩm vụ tín dụng đen cho vay nặng lãi , TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Dũng (37 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, Ngô Dũng vay nóng Nguyễn Tấn Nhựt (31 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 10 triệu đồng, trả lãi 1,5 triệu đồng/10 ngày.
Đến tháng 9.2018, Ngô Dũng đã trả lãi được 2 tháng, tương đương 8 tuần với 9 triệu đồng tiền lãi.
Ngày 7.9 đến thời hạn trả lãi với lãi suất cao kiểu "tín dụng đen", nhưng Ngô Dũng kẹt tiền lo cho vợ sắp sinh nên chủ động gọi điện thoại xin Nhựt cho nợ thêm 2 ngày sẽ trả.
Nhựt không đồng ý, và yêu cầu Ngô Dũng phải lên 1 quán nhậu ở đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) để giải quyết.
Lúc này, Ngô Dũng đang ở Âu thuyền và cảng cá P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), sợ bị Nhựt đánh nên Dũng điều khiển xe máy Honda Air Blade BS 43D1 - 266.30 về nhà lấy con dao giấu trong người rồi đến quán.
Vừa dừng xe trước quán nhậu, Ngô Dũng bị Nhựt xông ra đánh 2 cái vào mặt. Lúc đó, Dũng rút dao từ túi quần vung về phía trước để tự vệ, thì trúng ngực phải của Nhựt, Nhựt lui ra nên Dũng bỏ chạy.
Lúc này, đàn em của Nhựt nhặt gạch đá đuổi theo ném Ngô Dũng nhưng hụt; Dũng phóng xe bỏ chạy. Sáng hôm sau, Dũng đến Công an Q.Thanh Khê đầu thú.
Hậu quả, Nhựt bị một vết thương ở ngực phải thủng phổi, nhưng đã được phẫu thuật cứu sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.