Đường sắt thông tuyến sau nhiều giờ tê liệt ở đèo Hải Vân

21/11/2017 21:17 GMT+7

Vào lúc 16 giờ 35 ngày 21.11, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua đèo Hải Vân bị sạt lở nghiêm trọng đã được thông tuyến.

Do mưa lũ, sáng 21.11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua đèo Hải Vân, xuất hiện 7 điểm sạt lở với hàng trăm khối lượng đất, đá sạt lở xuống chắn ngang đường sắt. Trong đó, các điểm nặng nhất tại Km 757 + 755, 758 + 500, 759 +100… gây tê liệt hoàn toàn tuyến vận tải quan trọng này.
Trong khi đó, tuyến đường bộ qua đèo Hải Vân cũng sạt lở gây ách tắc giao thông.
Dọn dẹp hàng trăm m3 đất đá sạt lở chắn ngang đường sắt gây tê liệt ngay cửa hầm Ảnh: T.H

Trong ngày hôm nay, 6 chuyến tàu SE: 1, 2, 9, 10, 21, 22, với gần 1.000 hàng khách bị mắc kẹt tại ga Lăng Cô.

Hơn 1.000 hành khách mắc kẹt tại ga Lăng Cô đã được trung chuyển vào Đà Nẵng để tiếp tục hành trình Ảnh: T.H

Trước tình hình đó, Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân đã huy động lực lượng, phương tiện máy ủi,  máy xúc, máy đào… nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A, đoạn đi qua đèo Hải Vân. Đồng thời, trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông cho ngườ dân đi lại an toàn

Ngành đường sắt đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân cùng phương tiện, nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A và chuyến tàu SE3 với gần 300 hành khách bị mắc kẹt do lở đá.  

Lực lượng CSGT và Công an H. Phú Lộc đã tích cực phối hợp điều xe trung chuyển và giúp đỡ hành khách Ảnh: T.H

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã huy động lực lượng phối hợp trung chuyển an toàn số hành khách mắc kẹt vào Đà Nẵng để tiếp tục chuyến hành trình hướng Bắc – Nam và ngược lại cũng đã trung chuyển nhiều hành khách khác từ Đà Nẵng ra Huế để tiếp tục hành trình.

Cùng với đó, Công an H.Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ đảm bảo an ninh, an toàn hành lý, tài sản cho hành khách yên tâm chờ thông tuyến.   

Sau nhiều giờ nỗ lực, giải phóng hàng trăm m3 đất đá, đến 16 giờ 35 phút cùng ngày tuyến đường sắt đã chính thức thông tuyến trở lại.   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.