Đường phố Hà Nội thành sông trong ngày khai giảng

05/09/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua khiến cho nhiều tuyến phố của Hà Nội hóa thành sông trong ngày khai giảng hôm nay, 5.9.

>> Ngăn hồ làm đường, cả làng ngập lụt
>> Đồ Sơn: Nhiều tuyến đường ngập nặng do bão số 5
>> Mưa lớn, Bình Dương ngập nặng
>> Khắc phục đường ngập nước
>> Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ngập nặng
>> Hạn chế vận tải trên các tuyến đường ngập lũ
>> Triều cường lên cao, nhiều con đường ngập nặng
>> Trường học tan hoang do lốc xoáy trước ngày khai giảng
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng tại Đà Lạt
>> Cận khai giảng, vẫn thiếu hàng ngàn giáo viên
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

hà nội ngập
Phố Minh Khai ngập nặng lúc 8 giờ sáng nay - Ảnh: Thúy Hằng

Tình trạng ngập bắt đầu từ 7 giờ sáng, đúng vào giờ phụ huynh đưa con đến trường khai giảng khiến cho tình trạng tắc đường xảy ra sớm hơn các ngày thông thường.

Các tuyến đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến ngập kéo dài hàng trăm mét.

Các tuyến phố Thái Hà, Chùa Bộc, Trường Chinh, Minh Khai… tái diễn lại cảnh úng ngập của Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Trường mầm non Minh Khai nằm ngay trước điểm ngập sâu trên phố Minh Khai đã phải lùi thời gian khai giảng đến khi trời ngớt mưa.

Nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội có một ngày làm việc hết sức vất vả từ sáng cho đến tận trưa nay.

Đến 12 giờ trưa, các điểm ngập úng đã tạm thời thoát hết nước, tuy nhiên, khắp Hà Nội, mưa vẫn còn nặng hạt.

Ngày hôm nay, nhiều trường học đã phải lùi lễ khai giảng sang buổi chiều hoặc chuyển địa điểm khai giảng vào hội trường.

hà nội ngập


hà nội ngập
Phố Mạc Thị Bưởi thành sông - Ảnh: Thúy Hằng

hà nội ngập
 Di chuyển trên "sông", nhiều người bị ngã trong sáng nay - Ảnh: Thúy Hằng

hà nội ngập
Công nhân công ty thoát nước hướng dẫn người đi đường tránh vùng nước ngập sâu - Ảnh: Thúy Hằng

hà nội ngập
Trường mầm non Minh Khai chờ tạnh mưa, nước rút mới có thể làm lễ khai giảng - Ảnh: Thúy Hằng

hà nội ngập
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu chuyển địa điểm khai giảng từ ngoài sân vào hội trường - Ảnh: Thúy Hằng

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.