Đường 'Nhuệ' đã bị bắt giữ

Lê Tân
Lê Tân
11/04/2020 07:01 GMT+7

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ') khi bị can này đang lẩn trốn ở Hà Nam.

Khoảng 21 giờ ngày 10.4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khi bị can này đang lẩn trốn ở Hà Nam. Bị can Đường ngay sau đó đã bị di lý về Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn.
Theo Công an tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn trong việc gửi tài liệu từ Thái Bình đi Hà Nội, ngày 30.3, Nguyễn Xuân Đường đã gọi anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ở H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhân viên một nhà xe) đến nhà. Tại đây, Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) đã đe dọa, tra hỏi anh Trịnh Ngọc Anh. Sau đó, Nguyễn Thị Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tổ 6, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đánh anh Trịnh Ngọc Anh, gây thương tích 14%.
Sau khi anh Trịnh Ngọc Anh trình báo, ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường nhưng đối tượng này đã vắng nhà từ ngày 7.4.
Tại Thái Bình, Đường “Nhuệ” cùng vợ lập Công ty TNHH Đường Dương, chuyên kinh doanh bất động sản và được coi là một đại gia - đại ca có máu mặt với nhiều đàn em. Đối tượng này từng bị tố cáo đánh người, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Đường “Nhuệ” cũng tham gia đóng các bộ phim với đề tài "xã hội đen", đăng tải trên YouTube.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.