Đường hoa xuân Cần Thơ 2013

13/10/2012 09:34 GMT+7

Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ Trần Việt Phường vừa có báo cáo kế hoạch tổ chức Đường hoa Cần Thơ-Xuân Quý Tỵ 2013.

Theo ông Phường, ý tưởng chung trong thể hiện đường hoa là tạo không gian Hoa-Trái-Cây-Cỏ gắn với các mô hình kiến trúc xưa, công trình xây dựng tiêu biểu hôm nay cùng nhiều phối cảnh sông nước, đồng ruộng, vườn trái, cầu, lộ, đồi, tháp…

Thông qua thiết kế chi tiết những đại cảnh, tiểu cảnh sẽ làm thành những điểm nhấn mô hình: bờ hoa, thảm hoa, tháp hoa, sông hoa, cầu hoa, đồi hoa… Đường hoa nghệ thuật sẽ triển khai toàn bộ trên tuyến 2 chiều Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần dài 450 m.

Đầu đường hoa sẽ nối với Đường đèn nghệ thuật tọa lạc trên đại lộ Hòa Bình, trục chính trung tâm thành phố. Đường đèn nghệ thuật (phố tỏa sáng) dài 815 m  xuất phát tại vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố kéo dài tới ngã ba Quang Trung trên đường 30.4. Đường hoa khai mạc đêm 27 tháng chạp và kết thúc vào tối mùng 3 tết. “Kinh phí thực hiện đường hoa và đường đèn khoảng 6 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa”- ông Phường cho hay.

Nhạc sĩ Hồ Hoàng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ thông báo xuân Quý Tỵ 2013 Cần Thơ còn có Hội hoa xuân (tổ chức trong khuôn viên trụ sở UBND TP.Cần Thơ), Chợ hoa xuân triển khai tại Bến Ninh Kiều, Hồ Xáng Thổi, bờ kè đường Hoàng Văn Thụ, Trung tâm thương mại Cái Khế… “Hoa sử dụng cho Đường hoa nghệ thuật gồm hoa thật và hoa giả. Hoa thật, các nghệ nhân cam kết đảm bảo giữ độ tươi tốt trong suốt thời gian hoạt động của Đường hoa”-nhạc sĩ Hồ Hoàng bật mí thêm. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng nhấn mạnh ngoài kinh phí xã hội hóa nêu trên, ngân sách thành phố cũng sẽ chi thêm cho những hoạt động liên quan đến hoa xuân 2013.

Như vậy Cần Thơ tết 2013 sẽ có rất nhiều hoa. Sắc hoa chắc chắn sẽ mang lại bộ mặt mới lạ, hấp dẫn cho Tây Đô, trung tâm ĐBSCL dịp tết đến xuân về!

Bài, ảnh: Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.