Đường Hồ Chí Minh sạt lở nghiêm trọng, người, xe 'thấp thỏm' xếp hàng chờ thông đường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/09/2019 17:42 GMT+7

Mưa lũ kéo dài đã làm cho tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị tê liệt hoàn toàn...

Theo báo cáo chiều 3.9 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đi từ Đakrông vào Tà Rụt của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra nhiều điểm sạt lở.
Thống kê sơ bộ có 20 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở lớn. Chi cục Quản lý đường bộ II.5 (Tổng cục Đường bộ, đóng trên địa bàn Quảng Trị) cho biết ngay trong ngày 2 và 3.9 đã cho công nhân cùng hàng loạt máy móc đến hiện trường khẩn trương tiến hành dọn dẹp để thông xe. Hiện tại, Điểm tại Km 265+600 sạt lở khối lượng 200 m3 hiện nay đã được giải phóng thông đường. Riêng Điểm tại Km 287+420 khối lượng khoảng 100 m3 và các điểm khác vẫn đang nỗ lực xử lý.
Tình hình sạt lở dọc tuyến đường này đã gây ra những hệ lụy xấu trong giao thông. Ghi nhận tại các điểm sạt lở, xe cộ và người nối đuôi xếp hàng dài chờ thông đường. 

Một khối lượng đất đá khổng lồ tràn ra mặt đường

Ảnh: Thanh Lộc

 

Lực lượng chức năng khẩn trương dùng máy móc thông đường

Ảnh: Thanh Lộc

Xe tải nối đuôi chờ thông đường

Ảnh: Thanh Lộc

Người, xe nhốn nháo xếp thành hàng dài chờ thông đường sau sạt lở

Ảnh: Thanh Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.