Đường dây phá rừng lớn nhất Đà Nẵng: Xóa sổ gỗ kiền kiền

30/03/2016 11:19 GMT+7

104 cây kiền kiền tương đương 154,36 m 3 bị xẻ thịt thành 1.461 thanh gỗ, thiệt hại gần 5,2 tỉ đồng. 12 lâm tặc cùng 7 bảo vệ rừng, kiểm lâm bị đề nghị truy tố trong vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng.

104 cây kiền kiền tương đương 154,36 m3 bị xẻ thịt thành 1.461 thanh gỗ, thiệt hại gần 5,2 tỉ đồng. 12 lâm tặc cùng 7 bảo vệ rừng, kiểm lâm bị đề nghị truy tố trong vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng.

Phạm Đình Lợi - đầu nậu tiêu thụ gỗ lậu bị bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn TúPhạm Đình Lợi - đầu nậu tiêu thụ gỗ lậu bị bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn Tú
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa kết luận điều tra vụ án phá rừng, đưa và nhận hối lộ tại rừng Cà Nhông (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang).
Theo đó, kẻ chủ mưu Vũ Văn Tam (48 tuổi, ngụ thôn Láy, xã Tư, H.Đông Giang, Quảng Nam) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định khai thác bảo vệ rừng và đưa hối lộ. 11 đàn em, đồng bọn của Tam bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định khai thác bảo vệ rừng gồm: Đỗ Văn Lưu (49 tuổi), Đinh Văn Thuấn (35 tuổi), Nguyễn Văn Học (45 tuổi), Phạm Văn Chính (40 tuổi), Nguyễn Văn Vụ (34 tuổi, cùng ngụ xã Lai Thành, H.Kim Sơn, Ninh Bình); Vũ Văn Quý (37 tuổi), Vũ Văn Pháp (lái xe, 35 tuổi, cùng ngụ xã Nga Thái, H.Nga Sơn, Thanh Hóa); Phạm Đình Lợi (đầu nậu gỗ, 51 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang), Kiều Ngọc Quý (61 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Kiều Ngọc Trung (lái xe, 36 tuổi), Sầm Tô Binh (lái xe, 28 tuổi, cùng ngụ xã Ba, H.Đông Giang, Quảng Nam)...
Theo điều tra, Vũ Văn Tam quê quán xã Giao Yến, H.Giao Thủy, Nam Định. Năm 1991, Tam vào H.Đông Giang làm vàng tặc, sau đó chuyển sang trồng rừng nên biết trong rừng Cà Nhông thuộc Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa có nhiều gỗ giá trị kinh tế cao. Năm 2012, Tam thuê và dẫn Lưu, Quý vào tiểu khu 31, 33 rừng Cà Nhông yêu cầu đốn gỗ kiền kiền, cưa xẻ quy cách 6x25x300cm (dùng làm khung ngoại). Tam nói cứ việc phá rừng, Tam lo hết “quan hệ” với cơ quan chức năng.
Sau khi thuê thêm các bị can nêu trên, Quý mua 1 số cưa lốc tại xã Ba rồi cùng Pháp chỉ huy nhóm đốn hạ cây, cưa xẻ với tiền công 70.000 đồng/thanh. Còn Lưu chỉ huy nhóm cắt rừng, khuân vác ra xe với giá 150.000 đồng/thanh. Tam gọi điện thoại cho Lợi bán gỗ với giá 550.000 đồng/thanh và Lợi bán lại giá 700 - 750.000 đồng/thanh. Cứ mỗi lần khai thác đủ 180 thanh, Lợi thuê Trung, Quý và Binh đưa xe vào rừng lấy gỗ, chở đến ngã 3 Đội 2, thôn Lấy, xã Tư, H.Đông Giang với giá 8,1 triệu đồng/chuyến. Tại đây, Lợi tiếp tục thuê người dân địa phương bốc gỗ với giá 10.000 đồng/thanh sang xe tải của Lợi. Cứ 180 thanh kiền kiền thì Lợi chia thành 4 chuyến, xếp kiền kiền nằm dưới, chất gỗ keo ở trên để che mắt lực lượng chức năng. Lợi còn nhờ đàn em theo dõi cán bộ chức năng, thường xuyên báo cáo để Lợi đối phó.
Tổng cộng, nhóm của Lưu đã cho đốn hạ 104 cây kiền kiền tương đương 154,36 m3, xẻ thành 1.461 thanh gỗ, tương đương 97,23 m3 và được Tam thanh toán hơn 450 triệu đồng. Trong đó, đợt 1 nhóm này xẻ được 290 thanh (18,782 m3), thiệt hại gần 898 triệu đồng; đợt 2 là 360 thanh (23,3 m3), thiệt hại 1,252 tỉ đồng, đợt 3 gồm 360 thanh (23,3 m3), thiệt hại 1,286 tỉ đồng. Khi UBND H.Đông Giang thành lập tổ liên ngành truy quét từ ngày 1.6.2014, Tam không đưa gỗ ra được mà chỉ đạo nhóm của Lưu cất giấu, đến ngày 12.10.2014 thì bị phát hiện, thu giữ 451 thanh (19,864 m3), thiệt hại gần 1,75 tỉ đồng. Theo định giá, CQĐT kết luận số gỗ nhóm lâm tặc này triệt hạ gây thiệt hại gần 5,2 tỉ đồng. Theo một cán bộ điều tra, với số lượng gỗ triệt phá “khủng” như vậy, Tam và đồng bọn đã gần như xóa sổ các cây gỗ kiền kiền có đường kính lớn, giá trị kinh tế cao ở rừng Cà Nhông, để lại hậu quả rất lớn...
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Vũ Văn Tam lại không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội cũng như đồng bọn, bất hợp tác, gây khó khăn cho quá trình truy xét của cơ quan chức năng. Trong khi nhân thân Tam rất xấu, năm 2011 và 2012 bị công an và kiểm lâm H.Đông Giang phạt 10,5 triệu đồng do buôn lậu và đưa trái phép phương tiện cơ giới vào rừng, do đó CQĐT đề nghị Viện KSND TP.Đà Nẵng cần truy tố với khung hình phạt thích đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.