Được tại ngoại vẫn nhận tiền 'bảo kê' xây nhà trái phép

02/11/2017 10:29 GMT+7

Mặc dù được cho tại ngoại nhưng không chịu chí thú làm ăn, Hiệu vẫn ngựa quen đường cũ nhận tiền để “bảo kê” xây nhà trái phép

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với: Hoàng Thị Hiệu (36 tuổi, ngụ P.12) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bá Hội (ngụ P.12) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới hối lộ.

Ông Hội ký nhận vào biên bản khám xét nhà Ảnh: Nguyễn Long

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2016, anh Trần Văn Hận (41 tuổi, cháu gọi ông Hội bằng dượng) nhờ ông Hội “tìm đường” lo lót để Hận dựng nhà tạm tại số 116 Đô Lương, P.11, TP.Vũng Tàu) làm tiệm rửa xe.

Vì trước đó Hội biết Hiệu đã từng nhận tiền “bảo kê” cho nhiều nhà xây dựng trái phép nên Hội gặp Hiệu đặt vấn đề giúp đỡ. Hiệu đồng ý nhận tiền để “bảo kê” cho anh Hận xây nhà với giá 3 triệu đồng.

Sau đó 2 tháng, anh Vũ Văn Bồn (37 tuổi, ngụ P.11) nhờ Hội lo để xây nhà trái phép trên đường Đô Lương thì Hội đồng ý. Hội tiếp tục gặp Hiệu và gọi điện nhờ Hiệu lo giúp. Hiệu đồng ý rồi ra giá 7 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của anh Bồn, Hiệu dùng 6 triệu đồng tiêu xài, chia cho ông Hội 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Hiệu còn lừa 3 người khác để “bảo kê” xây nhà trái phép với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.7.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hiệu về tội môi giới hối lộ nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Những căn nhà Hiệu nhận tiền “bảo kê” xây dựng trái phép đều bị chính quyền địa phương phạt hành chính, buộc tháo dỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.