Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can

08/04/2014 02:30 GMT+7

Ngày 7.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN đối với ông Lê Văn Chuẩn (59 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt,TP.Cần Thơ).

Ngày 7.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN đối với ông Lê Văn Chuẩn (59 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt,TP.Cần Thơ). Như vậy, sau gần 23 năm mang thân phận của một bị can, ông Chuẩn mới được đình chỉ khởi tố.

 Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can
Ông Lê Văn Chuẩn - Ảnh: Mai Trâm

Theo cơ quan điều tra, năm 1988 - 1989, Cục Dự trữ quốc gia không đồng ý nhận lúa thu thuế nông nghiệp tại H.Thốt Nốt (cũ) do lúa bị ẩm, vàng, nên đã giao cho Phòng Tài chánh huyện quản lý. Sau đó, UBND xã Thạnh Lộc mượn số lúa trên để giải quyết cho số cán bộ xã gặp khó khăn. Theo quy định lúc bấy giờ, người mượn lúa phải có giấy giới thiệu của UBND xã mới đến kho nhận lúa. Lúc đó ông Chuẩn là Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc nên đã được mượn hơn 23.000 kg lúa (tương đương 6.946.515 đồng khi đó) nhưng lại không báo cáo với cấp ủy, UBND xã và không làm chứng từ để quyết toán. Cùng thời điểm trên, ông Chuẩn còn nợ quá hạn công ty lương thực 4,3 triệu đồng, ngân hàng 3,7 triệu đồng và nợ thuế... nhưng không thanh toán. Do vậy, ngày 1.8.1990, Huyện ủy Thốt Nốt kỷ luật khai trừ ông Chuẩn ra khỏi Đảng. Ngày 27.12.1991, Công an H.Thốt Nốt (cũ) khởi tố và bắt tạm giam ông Chuẩn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Đến ngày 29.2.1992, do ông Chuẩn bị bệnh nên được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại điều trị bệnh.

Ngày 2.10.1992, do xét thấy không cần thiết tiếp tục truy cứu ông Chuẩn nên Công an H.Thốt Nốt đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Chuẩn về hành vi tham ô tài sản XHCN (?!). Cho rằng quyết định đình chỉ điều tra không đúng hành vi như lúc khởi tố, ông Chuẩn tiếp tục khiếu nại. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định hủy bỏ quyết định ngày 2.10.1992, nhưng lại không ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Chuẩn.

Mai Trâm

>> Vụ Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam
>> Đình chỉ điều tra người hơn 20 năm làm bị can
>> Đình chỉ điều tra người tố cáo gian lận kết quả xét nghiệm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.