Dùng xe khách vận chuyển súng quân dụng và 152 viên đạn

16/04/2015 13:19 GMT+7

(TNO) Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, ngụ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), Hoàng Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) khai nhận vận chuyển súng quân dụng và 152 viên đạn từ Hòa Bình về Hà Nội với giá 10 triệu đồng.

(TNO) Ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, ngụ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), Hoàng Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

bat-giu-hai-nguoi-van-chuyen-sung-quan-dung-va-152-vien-danKhẩu súng quân dụng cùng 152 viên đạn
Trước đó, 13 giờ 30 phút ngày 14.4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 37 + 100 trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 12 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội) phát hiện xe khách 29 chỗ BKS 89B - 002.02 lưu thông theo hướng Hòa Bình - Hà Nội, có nhiều nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hoàng và Anh mang theo 1 khẩu súng quân dụng có lắp ống giảm thanh, 100 viên đạn sử dụng cho loại súng AK, cùng 52 viên đạn dùng cho dạng súng ngắn và 2 gói nghi ma túy tổng hợp.
Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 12 bàn giao người và tang vật vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ để lập hồ sơ điều tra theo đúng thẩm quyền.
Đấu tranh khai thác, ban đầu Hoàng khai nhận được một người thuê vận chuyển khẩu súng và số đạn trên đạn từ Hòa Bình về Hà Nội. Nếu đến nơi an toàn, Hoàng cùng Ngọc Anh sẽ nhận được số tiền công là 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.