Dùng xe biển số quân đội ‘dỏm’ chở ‘hàng khủng’

20/04/2016 18:15 GMT+7

Tài xế sử dụng xe biển số quân đội và giấy phép lái giả để vận chuyển thiết bị “siêu trường, siêu trọng”.

Tài xế sử dụng xe biển số quân đội và giấy phép lái giả để vận chuyển thiết bị “siêu trường, siêu trọng”.

Ô tô gắn biển số quân đội giả chở theo thiết bị "siêu trường, siêu trọng" - Ảnh: Quế HàÔ tô gắn biển số quân đội giả chở theo thiết bị "siêu trường, siêu trọng" - Ảnh: Quế Hà
Ngày 20.4, Trạm cân tải trọng di động Bình Thuận phối hợp với Kiểm soát quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã ra quyết định xử phạt và tạm giữ một xe chở quá tải mang biển số quân sự “dỏm”.
Trước đó, chiều 19.4, chiếc xe mang biển số đỏ TM-2459, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số BM 026 chở thiết bị cần cẩu “siêu trường siêu trọng”, lưu hành theo hướng từ Đồng Nai đi Ninh Thuận đã bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra.
Sau khi đưa về cân, chiếc xe đã vượt quá tải trọng 20% (chở 56 tấn, trong khi chỉ được phép 45 tấn). Đặc biệt, thiết bị này dài gấp đôi chiều dài rơ moóc. Tài xế trình ra một giấy phép lái xe mang tên Trần Ngọc Quỳnh (37 tuổi, trú Hà Nội), ngoài ra không có bất cứ một giấy tờ nào khác.
Tuy nhiên, qua xác minh nhanh của Trạm cân Bình Thuận thì giấy phép lái xe này là giả. Đặc biệt, qua xác minh nhanh của lực lượng chức năng, biển số quân đội gắn trên xe này là biển số giả.
Trạm cân di động Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt 13 triệu đồng về hành vi sử dụng giấy phép giả, bằng lái giả đối với tài xế. Riêng ô tô mang biển giả quân đội đã bị cơ quan Kiểm soát quân sự Bình Thuận tạm giữ để chờ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.