Dùng vé số giả trúng giải lừa đổi lấy tiền

23/02/2017 17:42 GMT+7

Mua vé số giả trúng giải 7 với giá 50.000/tờ, Lộc đem lên khu vực biên giới, tìm những người bán vé số lớn tuổi để lừa đổi lấy tiền.

Chiều 23.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Hưng, Long An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Lộc (27 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi, H. Châu Thành, An Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22.2, Lộc chạy xe máy từ TP.HCM lên khu vực biên giới thuộc ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, H.Vĩnh Hưng. Gặp bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi, ngụ xã Hưng Điền A), Lộc đưa 8 tờ vé số đài Bạc Liêu mở ngày 21.2 có 3 số cuối là 468 trúng giải 7, mỗi giải trị giá 200.000 đồng. Đổi lấy 1,6 triệu đồng, Lộc giả vờ mua giúp bà Mai 5 tờ vé số.
Chạy thêm 200 m, Lộc tiếp tục kêu một đàn ông lại dò số và nói trúng giải 7, đề nghị đổi 10 tờ. Nghi ngờ vé số giả, người bán truy hô. Ngay lập tức, người dân xung quanh bắt giữ Lộc giao công an.
Theo lời khai ban đầu của Lộc, sáng 22.2, Lộc lên Q.5, TP.HCM gặp một thanh niên tên Hùng mua 60 tờ vé số giả đài Bạc Liêu có 3 số cuối là 468 trúng giải 7 ngày 21.2 với giá 50.000 đồng/tờ, sau đó đem đi đổi lấy tiền thì bị bắt. Khám xét Lộc, công an thu giữ thêm 52 tờ vé số giả cùng đài Bạc Liêu.
Lộc khai nhận đã thực hiện trót lọt trên 10 lần. Nạn nhân bị Lộc lừa chủ yếu là người già, dân vùng nông thôn, khu vực biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.