Dựng tượng bán thân chí sĩ - nhà báo Huỳnh Thúc Kháng

29/10/2015 12:30 GMT+7

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam vừa chính thức khánh thành công trình tượng bán thân chí sĩ - nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Trung tâm báo chí tỉnh (số 11 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Sáng 28.10, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã chính thức khánh thành công trình tượng bán thân chí sĩ - nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Trung tâm báo chí tỉnh (số 11 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

tượng bán thân chí sĩ - nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnhtượng bán thân chí sĩ - nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Công trình bao gồm phần tượng (tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân Nguyễn Long Bửu) và hoa viên, do hội viên hội nhà báo tỉnh Quảng Nam và các cơ quan báo chí đóng góp kinh phí cùng với quỹ Hội Nhà báo tỉnh, nhằm tri ân chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (nguyên quyền Chủ tịch nước, nguyên Viện trưởng Viện dân biểu Trung kỳ, người sáng lập tờ báo Tiếng Dân).
Theo nhà báo Lê Văn Nhi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khóa 7, đây là công trình chào mừng đại hội Hội nhà báo Quảng Nam lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2015-2020) khai mạc hôm 28.10.

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) quê làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), đỗ tiến sĩ năm 1904 nhưng từ chối làm quan, tham gia phát động phong trào Duy tân. Ông bị thực dân Pháp bắt năm 1908, đày ra Côn Đảo đến năm 1921 mới trả tự do; năm 1926 ông đắc cử Nghị viên và Viện trưởng Viện dân biểu Trung kỳ, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân (1927-1943).

Năm 1946, ông nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến, rồi quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hội Liên Việt. Ông mất vì bệnh vào năm 1947 trên đường đi công tác ở Quảng Ngãi, và được an táng tại núi Thiên Ấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.