Dùng tiền chi năm 2017 trả thù lao 6 tháng cuối năm 2016

11/07/2018 09:40 GMT+7

Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có buổi họp báo để thông tin thêm về vụ việc trên 2.500 cộng tác viên dân số (CTV) chưa nhận được tiền thù lao.

Chiều 10.7, lãnh đạo Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có buổi họp báo để thông tin thêm về vụ việc trên 2.500 cộng tác viên dân số (CTV) chưa nhận được tiền thù lao (Báo Thanh Niên phản ánh ngày 7.7).
Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, thừa nhận việc các CTV thắc mắc tiền thù lao bị giảm sút là đúng, vì cán bộ phụ trách cũng không nắm vững và có sai sót khi triển khai, nhưng chưa giải thích cho các CTV hiểu rõ.
Trước đây, ngoài khoản thù lao 100.000 đồng/CTV/tháng do T.Ư cấp, có những huyện còn hỗ trợ thêm từ 40.000 - 110.000 đồng/CTV/tháng. Cũng theo ông Thắng, tháng 10.2016 Bộ Y tế có Văn bản 7715 dự kiến chuyển nguồn chi thù lao cho các CTV tuyến huyện về cho địa phương.
Năm 2017 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phân bố cho ngành y tế Lâm Đồng 8,9 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu y tế và dân số, trong đó đợt 1 chi hơn 3 tỉ đồng, Sở dùng chi trả phụ cấp cho CTV 6 tháng cuối năm 2016 là hơn 1,5 tỉ đồng.
Còn Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết theo Quyết định 1125 của Thủ tướng, từ năm 2017 ngân sách T.Ư không chi trả thù lao cho CTV nữa. Do đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có nghị quyết phụ cấp cho CTV toàn tỉnh mỗi tháng 90.000 đồng/CTV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.