Dùng súng và mìn giả đi cướp tiệm vàng

18/04/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Do nợ nần không có khả năng trả nợ nên Trần Việt Dũng (23 tuổi, trú tại tổ 32, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đã dùng súng và mìn giả để cướp tiệm vàng Quân Thủy ở 502 Trường Chinh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

(TNO) Chiều 18.4, thượng tá Dương Văn Giáp, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam Trần Việt Dũng (23 tuổi, trú tại tổ 32, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để điều tra về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Quân Thủy trên đường Trường Chinh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Liên quan tới vụ cướp trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, bước đầu làm rõ, do nợ nần tiền thu cờ bạc, lô đề quá nhiều, không có khả năng trả nợ nên Dũng đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Nghĩ là làm, Dũng đã bỏ nhiều thời gian lang thang trên các tuyến phố Hà Nội để tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Trong những lần “thị sát”, Dũng phát hiện ra cửa hàng vàng bạc Quân Thủy ở 502 Trường Chinh có nhiều sơ hở để ra tay.

Bắt tạm giam kẻ dùng súng và mìn giả đi cướp tiệm vàng 1
Hiệu vàng Quân Thủy - Ảnh: Hà An

8 giờ ngày 17.4, Dũng mua một khẩu súng lục bằng nhựa, màu đen với giá 50.000 đồng tại công viên Thủ Lệ. Kế đến, Dũng tìm mua một điện thoại di động cũ với giá 130.000 đồng mang về nhà rồi ngụy trang thành quả mìn giả.

11 giờ cùng ngày, Dũng đi xe máy lòng vòng qua hiệu vàng Quân Thủy để chờ thời cơ ra tay.

13 giờ, quan sát thấy cửa hàng vắng khách, Dũng bước vào rồi dùng khẩu súng cùng quả mìn giả để đe dọa vợ chồng anh chị Phạm Thị Thu Thủy (29 tuổi) và Phạm Văn Quân (39 tuổi) là chủ hiệu vàng Quân Thủy, hòng cướp tài sản.

Bắt tạm giam kẻ dùng súng và mìn giả đi cướp tiệm vàng 2
Trần Việt Dũng - Ảnh: Hà An

Trước tình thế trên, anh Quân chỉ kịp vơ thanh sắt để ở bàn chế tác vàng bạc lao tới vụt vào người Dũng. Thấy vậy, Dũng hoảng quá bỏ chạy và vứt lại quả mìn giả, sau đó chạy về hướng Ngã Tư Sở.

Về phía chị Thủy, khi thấy tên cướp bỏ lại quả mìn, chị nhặt lấy rồi quẳng ra ngoài đường. Đồng thời chị cũng hô to để mọi người chạy xa.

Tiếp nhận thông tin về vụ cướp tiệm vàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương xác minh, điều tra.

Tại hiện trường, từ chiếc xe mà Dũng bỏ lại, các điều tra viên đã khẩn trương xác minh được lai lịch của Dũng. Tới 16 giờ cùng ngày, Dũng đã ra đầu thú.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.