Dùng súng tự chế giết trộm bò, mổ thịt đem bán

12/04/2017 16:05 GMT+7

Không có tiền xài, Tơ Ngôl Đoóch dùng súng tự chế bắn chết bò của một người dân rồi xẻ thịt đem bán được 4,5 triệu đồng.

Sáng 12.4, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an H.Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Tơ Ngôl Đoóch (32 tuổi, trú thôn Công Dồn, xã Zuôich, H.Nam Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật Tơ Ngôl Đoóch để giết trộm bò bị cơ quan chức năng thu giữ Ảnh: CÔNG AN H.NAM GIANG CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8.4, anh A lăng Ấu (trú thôn Công Dồn, xã Zuôich, H.Nam Giang) phát hiện con bò của nhà mình bị kẻ gian dùng súng bắn chết và bị mổ thịt.

Tại hiện trường chỉ còn bộ xương bò và một ít thịt vụn nên anh A lăng Ấu đã trình báo lên cơ quan công an huyện.

Tiếp nhận tin báo, qua xác minh, Công an H.Nam Giang nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm trên là Tơ Ngôl Đoóch.

Chiều 11.4 Công an H.Nam Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Đoóch để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Đoóch khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã dùng súng tự chế bắn đạn thể thao giết con bò của anh Ấu tại bìa rừng rồi dùng dao xẻ thịt mang đi bán được 4,5 triệu đồng.

tin liên quan

Đi săn thú, bắn trúng người
Trưa 18.12, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay cơ quan này đang tiến hành làm rõ một vụ sử dụng súng tự chế bắn bị thương người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.