Dùng súng săn bắn người: Trả hồ sơ vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Hải Nam
Hải Nam
14/03/2018 15:13 GMT+7

Tại phiên tòa, HĐXX và đại diện Viện KSND đã có quan điểm trái nhau về việc xác định tội danh. HĐXX nhận định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại theo tội danh 'giết người'.

Ngày 14.3, HĐXX TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) phạm tội "cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, rạng sáng 25.5.2017, Hiếu và anh Huỳnh Văn Út (ngụ cùng địa phương) dự đám tang tại nhà người quen ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A.
Tại đây, cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn. Hiếu chạy về nhà lấy một khẩu súng hơi bắn đạn chì rồi quay lại nhà anh Út. Khi anh Út vừa bước trong nhà ra, Hiếu bất ngờ bắn 1 phát trúng ngực anh Út. Út tiếp tục bước đến thì Hiếu bắn tiếp phát thứ 2 nhưng không trúng. Út hoảng sợ bỏ chạy, Hiếu liền bắn tiếp phát thứ 3 trúng vào lưng Út, gây thương tích 19%.
Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng mặc dù Hiếu sử dụng công cụ nguy hiểm nhưng không có ý tước đoạt mạng sống nạn nhân, hơn nữa, hậu quả chết người chưa xảy ra nên đề nghị mức án 3 - 4 năm tù đối với Hiếu về tội "cố ý gây thương tích".
Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của Hiếu là vô cùng nguy hiểm vì đã dùng súng bắn vào ngực nạn nhân, là vị trí trọng yếu của cơ thể. Hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý chí của bị cáo. Từ đó, HĐXX trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại theo tội danh "giết người" để tránh bỏ lọt tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.