Dùng súng bắn cảnh sát 141 khi vừa mới ra tù

09/08/2014 01:48 GMT+7

Ngày 8.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Hảo (31 tuổi, ngụ P.Phú Đô, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

17 giờ ngày 7.8, tổ công tác đặc biệt Y6/141 (Công an TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, phát hiện Hảo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh, Hảo rồ ga bỏ chạy. Khi sắp bị tổ công tác 141 áp sát, Hảo bất ngờ rút một khẩu súng dạng Colt xoay giấu trong áo, nhằm hướng lực lượng chức năng bắn một phát. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ công tác 141 kịp thời ứng phó, nên không có thương vong. Sau đó, Hảo bị ngã xe, nhưng vẫn lao xuống ao nước để trốn thoát. Không lâu sau đó Hảo bị bắt giữ. Tại chốt, tổ công tác khám xét và thu giữ trong người Hảo 1 khẩu súng dạng Colt cùng 5 viên đạn. Được biết, Hảo có 1 tiền án về tội tàng trữ, sử dụng ma túy và bị kết án 7 năm tù. Trước thời điểm bị bắt, Hảo vừa ra tù được một thời gian.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.