Dùng sổ đỏ giả lừa vay tiền, thua sạch ở casino

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/05/2020 20:03 GMT+7

Cuối giờ chiều 25.5, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo bằng sổ đỏ giả để vay tiền rồi thua sạch trong casino.

Theo cáo trạng, tháng 6.2019, Hoàng Thị Huyền (44 tuổi, hộ khẩu 06 Vị Thanh, P.Vị Hoàng, TP.Nam Định, tạm trú 80 Ngô Chi Lan, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhờ bạn giới thiệu đến tiệm photocopy đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) của ông Hiến (cả hai chưa rõ lai lịch, địa chỉ) để làm sổ đỏ giả.
Huyền thế chấp sổ đỏ giả thửa đất 110 m2 số 127, tờ bản đồ 04, lô 77 B2.72 Khu đô thị ven sông Đồng Nò (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) để vay tiền bà Trần Thị Phương Dung (53 tuổi, ngụ 61 Trần Phước Thành, Q.Cẩm Lệ).

Cầm sổ đỏ giả vay tiền tỉ của người bệnh nặng, đem nướng sạch vào casino

Trong tháng 6 và 7.2019, Huyền 4 lần vay tổng cộng hơn 1,85 tỉ đồng (trong đó có vay 10.000 USD). Ngày 13.7.2019, Huyền không trả nợ đúng cam kết nên bà Dung mang sổ đỏ đến Văn phòng công chứng Phước Nhân gần nhà để làm thủ tục chuyển nhượng theo thỏa thuận thì phát hiện sổ đỏ giả.
Huyền khai nhận mang tiền vay được đi đánh bạc và thua sạch tại casino Q.Ngũ Hành Sơn. Huyền cho rằng đã trả cho bà Dung 50 triệu đồng tiền gốc, 360 triệu đồng tiền lãi nhưng không có giấy tờ chứng minh.
HĐXX nhận định bà Dung cho Huyền vay ngoại tệ là vi phạm pháp luật, nhưng bà Dung đã mất do bạo bệnh nên không thể đối chất, không xác định nguồn gốc ngoại tệ nên không có cơ sở xử lý.
HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Huyền 10 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm 6 tháng tù tội làm giả con dấu tài liệu để làm sổ đỏ giả, Huyền còn bị buộc trả cho gia đình bà Dung gần 1,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.