Dùng rựa đuổi chém thanh tra giao thông, lấy luôn cặp tài liệu

16/05/2017 12:22 GMT+7

Sáng 16.5, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh Thanh tra Giao thông - vận tải tỉnh Kon Tum cho biết vào chiều 15.5, một cán bộ thanh tra của đơn vị khi đi làm nhiệm vụ đã bị chém vào đầu, phải nhập viện khâu 4 mũi.

Cũng trong ngày 16.5, trung tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết ngay trong đêm 15.5, công an đã bắt giữ ông Phan Thái Bình (42 tuổi, trú thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum) để điều tra về vụ việc.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều 15.5, khi nhận được thông tin ông Bình dựng lều trái phép vi phạm tuyến hành lang an toàn giao thôn đường bộ trên Quốc lộ 24 đoạn thuộc thôn Kon Tu 2, Thanh tra Giao thông - vận tải tỉnh Kon Tum đã cử 6 cán bộ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền xã Đăk Blà vận động ông Bình tháo dỡ lều lấn chiếm.
Ông Bình không đồng ý tháo dỡ nên lực lượng thanh tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Bất ngờ, ông Bình dùng rựa tấn công lực lượng thanh tra giao thông.
Ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ Thanh tra Giao thông - vận tải tỉnh Kon Tum, bị ông Bình chém thẳng vào đầu. Ông Lê Hồng Dũng, cán bộ Hạt quản lý đường bộ quốc lộ 24, bị chém vỡ mũ bảo hiểm, may mắn không bị thương. Các thanh tra giao thông khác kịp chạy thoát.
Ông Thắng được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị, trước mắt phải khâu 4 mũi trên đầu.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, tổ thanh tra còn bị ông Bình lấy luôn cặp tài liệu.
Trong sáng 16.5, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để thăm hỏi, động viên ông Thắng yên tâm điều trị vết thương, hồi phục sức khỏe và tiếp tục công tác.
Ông Tuy cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.