Dựng lều lấy mẫu xét nghiệm liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

27/05/2021 15:38 GMT+7

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến trên đường Bình Quới (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngay sau khi có thông tin một ca nghi nhiễm liên quan 2 ca nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, có địa chỉ sinh hoạt ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp), lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành phong toả con hẻm 178/18 Bình Quới (Q.Bình Thạnh). Quá trình phong tỏa được tiến hành ngay trong đêm 26.5 nhằm ngăn chặn nguồn lây bệnh và đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả.

TP.HCM phát hiện 36 ca Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Để phục vụ công tác truy vết hiệu quả, từ sáng sớm 27.5, các lực lượng gồm công an, dân quân... khẩn trương dựng lều dã chiến trên một bãi đất trống gần con hẻm 718 Bình Quới để hỗ trợ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm người liên quan. 

Hẻm 178/18 Bình Qưới (Bình Thạnh) được lực lượng công an phong toả và túc trực để phục vụ công tác truy vết nguồn bệnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lều dã chiến được dựng gần hẻm có ca nghi nhiễm trên đường Bình Quới để phục vụ công tác xét nghiệm, truy vết những người liên quan ca nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Chính quyền địa phương tại hai phường 27, 28 (Q.Bình Thạnh) cũng vận động người dân, những ai có tiếp xúc hay ở gần nơi ở của ca nhiễm này, phải đến khai báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cơ quan chức năng khuyến cáo tất cả những người dân ở hai phường này nếu có liên quan đến chuỗi lây nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng phải đến điểm lấy mẫu xét nghiệm ngay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng chức năng khẩn trương dựng thêm lều dã chiến trong chiều 27.5 để phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến các ca nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những người dân sống trong khu vực gần với 2 ca nghi nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được cơ quan chức năng khuyến cáo phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay để ngăn chặn nguồn lây nhiễm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những người dân sống trong khu vực gần với 2 ca nghi nhiễm là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được cơ quan chức năng khuyến cáo phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay để ngăn chặn nguồn lây nhiễm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân ở hai phường 27, 27 (Q.Bình Thạnh) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tại một điểm xét nghiệm được dựng lên tại đường Bình Quới (Q.Bình Thạnh)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quá trình lấy mẫu bắt đầu từ sáng sớm ngày 27.5 khi lực lượng công an tiến hành phong tỏa con hẻm 178/18 Bình Quới. Đến chiều cùng ngày quá trình lấy mẫu vẫn đang tiếp tục

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tính đến chiều 27.5, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu cho gần 400 người dân ở 2 phường 27 và 28, Q.Bình Thạnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng liên quan chuỗi ca Covid-19 sinh hoạt thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều tối ngày 26.5 đến sáng ngày 27.5, TP.HCM liên tục phát hiện các ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) trong đó 3 ca đã khẳng định dương tính.
Lúc 9 giờ 40 phút ngày 27.5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, TP.HCM vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến giáo phái sinh hoạt tôn giáo tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp). Như vậy, số ca nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 liên quan đến nhóm truyền giáo của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) đã lên tới 25 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.