Dùng kiếm chém chết đối tác của vợ cũ vì ghen

15/10/2015 14:50 GMT+7

(TNO) Phạm Văn Thắng (34 tuổi, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã dùng kiếm đâm chết anh Hoàng Văn Linh (27 tuổi, ở xã Đại Đồng, H.Kiến Thụy) vì nghi có tình cảm với vợ cũ, khi làm chung một quán karaoke.

(TNO) Phạm Văn Thắng (34 tuổi, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã dùng kiếm đâm chết anh Hoàng Văn Linh (27 tuổi, ở xã Đại Đồng, H.Kiến Thụy) vì nghi có tình cảm với vợ cũ, khi làm chung một quán karaoke.

Quán Gia Triệu, nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Lê TânQuán Gia Triệu, nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Lê Tân
Vụ án mạng xảy ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14.10 tại quán karaoke Gia Triệu, tổ dân phố Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy do chị Đặng Thị Thu (34 tuổi, vợ Thắng) làm chủ.
Một số nhân chứng kể lại: Thắng đi xe máy đến quán và gọi điện, khi thấy anh Linh, Thắng rút kiếm chém vào cổ Linh rồi đâm 2 nhát thấu tim, sau đó đi thẳng đến công an huyện Kiến Thụy đầu thú. Anh Linh bị thương quá nặng đã tử vong.
Một người thân của chị Thu và là người giúp việc trong quán cho biết: Thắng và chị Thu đã có 4 con. Hai người đã ly hôn nhưng Thắng vẫn được chị Thu cho tiền sinh hoạt. Thắng rất yêu vợ và cũng rất ghen tuông, người này đã nhiều lần gây gỗ với anh Linh vì ghen.
Nạn nhân Linh được đánh giá là người hiền lành, ít nói và đã có gia đình.
Cơ quan công an đang điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.