Dùng dao tự chế đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
10/07/2018 21:57 GMT+7

Thấy Tuấn và bạn nhìn mình, Lục nghĩ Tuấn 'nhìn đểu' nên cả hai lao vào ẩu đả. Lục rút dao tự chế đâm hai nhát vào hông và ngực làm Tuấn tử vong tại chỗ.

Ngày 10.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tạm giữ Khiếu Hữu Lục (22 tuổi, trú P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) để điều tra về hành vi giết người
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 8.7, Trần Anh Tuấn (18 tuổi, trú xã Sông Cầu, H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) điều khiển xe máy chở một người bạn đi trên đường Lương Định Của (TP.Nha Trang).
Đến đoạn gần chợ Ngọc Hiệp, Tuấn thấy Lục điều khiển xe máy chở theo bạn gái. 
Thấy Tuấn và bạn nhìn sang, Lục chửi thề. Lúc này, Tuấn cùng bạn vẫn cho xe chạy, Lục quay đầu xe đuổi theo và đánh Tuấn khiến xe Tuấn bị ngã xuống đường.
Hai bên lao vào đánh nhau, Lục rút hung khí là dao tự chế đâm hai nhát vào hông và ngực Tuấn làm Tuấn tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lục bỏ trốn. 
Chiều 9.7, Lục bị cơ quan công an bắt khi đang ở cùng bạn gái tại một nhà nghỉ ở xã Vĩnh Phương (TP.Nha Trang). 
Tại cơ quan công an, Lục khai trước đây không có mâu thuẫn gì với Tuấn. Chỉ vì đi đường thấy Tuấn "nhìn đểu" nên ẩu đả rồi rút dao đâm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.