Dùng cuốc đánh hàng xóm tử vong, lãnh 8 năm tù

10/07/2019 13:21 GMT+7

Liên quan đến vụ dùng cuốc đánh hàng xóm khiến nạn nhân tử vong, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Phan Văn Sứ mức án 8 năm tù về tội giết người.

Ngày 10.7, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Sứ (36 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) 8 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Sứ có đất rẫy ở khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải nằm sát cạnh đất ông Nguyễn Công Huân, ngăn cách bằng hàng rào lưới B40.
Chiều 6.1.2018, trong lúc theo nước tưới cây, ông Huân dùng cuốc cuốc vào hàng rào lưới B40 của nhà Sứ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc cãi nhau, ông Huân dùng cán cuốc đánh vào đầu làm Sứ ngã xuống đất; sau đó Sứ đứng dậy giật lấy cây cuốc từ tay ông Huân, cầm chạy đến nhà em họ kêu cứu.
Cùng lúc đó, ông Huân tiếp tục cầm cây tre chạy theo đánh vào lưng Sứ. Bị đánh đau, Sứ quay lại cảnh báo nhưng ông Huân vẫn tiếp tục đánh thêm 2 cái vào tay trái Sứ.

Bị cáo Sứ cho rằng mình không cố ý giết người khi dùng cuốc đánh hàng xóm

Ảnh: Thiện Nhân

Bực tức vì bị đánh, sẵn cây cuốc trên tay, Sứ đánh mạnh từ trên xuống, lưỡi cuốc trúng vào đầu ông Huân, làm nạn nhân ngã xuống đất.
Thấy đầu ông Huân chảy máu nhiều, Sứ gọi người thân đưa ông Huân đi cấp cứu và chạy đến công an trình báo sự việc.
Do vết thương quá nặng nên đến ngày 23.1.2018, ông Huân tử vong.
Ngày 24.10.2018, TAND H.Ninh Hải đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh hàng xóm, tuyên phạt Sứ mức án 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 15.1.2019, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND H.Ninh Hải để điều tra lại vụ án theo hướng bị cáo Phan Văn Sứ phạm tội giết người, tuyên phạt 8 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.