Dùng búa tháo bom lấy thuốc nổ để bán, lãnh 8 năm tù

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/10/2018 20:07 GMT+7

Sau khi đào được 1 quả bom dài 1,5m, có đường kính khoảng 40cm, Tuấn dùng búa, 1 thanh sắt phi 16, 3 cái ve sắt… tháo bom để lấy thuốc nổ đem bán.

Ngày 26.10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hải Tuấn (53 tuổi, trú thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh) 8 năm tù giam vì tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.
Theo cáo trạng, tháng 3.2018, trong lúc đi rà tìm phế liệu ở xã Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Linh), Tuấn phát hiện 1 hố nghi có bom, đạn.
Sau 6 ngày đào đất, Tuấn phát hiện 1 quả bom dài 1,5 m có đường kính khoảng 0,4 m nên dùng xe kéo vận chuyển quả bom đến 1 vị trí thuộc thôn Tây Sơn (xã Vĩnh Sơn).
Từ ngày 29.3 đến 2.4, Tuấn dùng búa, 1 thanh sắt phi 16, 3 cái ve sắt …tháo quả bom lấy thuốc nổ. Số thuốc lấy được, một ít Tuấn đưa về nhà, phần lớn giấu ở 1 hố bên đường.
Đến tối 2.4, Tuấn thuê và điều khiển xe ô tô BS 74C- 009.66 lên chở số thuốc nổ còn lại về nhà, trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, trên xe lúc này có 84 kg thuốc nổ TNT.
Khém xét nơi ở của Tuấn, cơ quan chức năng thu tiếp 92,5 kg thuốc nổ TNT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.