Đứng bất động giữa đường ray, 1 người bị tàu hỏa tông chết

10/06/2015 11:20 GMT+7

(TNO) Sáng 10.6, một người đàn ông đứng bất động giữa đường ray và bị tàu hỏa tông chết.

(TNO) Sáng 10.6, một người đàn ông đứng bất động giữa đường ray và bị tàu hỏa tông chết.

                                                                                      Hiện trường vụ việc
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày (10.6), họ thấy một người đàn ông đứng bất động giữa đường ray đường sắt, đoạn qua phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Khi đoàn tàu mang số hiệu SE25 chạy tuyến Quy Nhơn - Sài Gòn đi đến, kéo còi liên tục, nhưng người này vẫn không rời đi. Hậu quả, người này bị tàu hỏa tông chết tại chỗ.
Theo lời của những người dân sống gần khu vực này thì trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân thường xuyên quanh quẩn ở đường ray, đến sáng nay (10.6) thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
                                         Đến gần 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lập biên bản vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Trung Nhiệm (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Đến gần 10 giờ cùng ngày, thi thể của anh Nhiệm được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.