Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

Đình Phú
Đình Phú
07/03/2018 11:20 GMT+7

Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Vatican, lúc 5 giờ ngày 7.3.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, linh mục (LM) Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, xác nhận Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Vatican.
LM Hồ Văn Xuân cho biết ông đang ở Pháp, chuẩn bị đến Vatican vì đã nhận thông tin Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đột ngột qua đời vào khoảng 5 giờ ngày 7.3 (giờ Việt Nam).
Theo thông tin từ LM Hồ Văn Xuân, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc có tiền sử bệnh tim. Khi đang cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma (Ý), ông bị đột quỵ. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông không qua khỏi.
Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc sinh năm 1944 tại Đà Lạt, thụ phong LM năm 1970; được tấn phong Giám mục năm 1999; Phó tổng giám mục năm 2013, Tổng giám mục Sài Gòn - TP.HCM năm 2014. 
Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ông được các Giám mục Giáo hội Công giáo Việt Nam bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.