Đưa thi thể nữ sinh trong vụ xe lao xuống đèo Hải Vân về quê nhà

09/01/2019 14:08 GMT+7

Sáng 9.1, gia đình đã đưa thi thể nữ sinh viên tử vong trong vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân về quê nhà.

Chuyến xe chở 21 sinh viên Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang lao xuống vực sâu gần 30 m tại đèo Hải Vân (địa phận Thừa Thiên - Huế), khiến nữ sinh viên Vũ Thị Thảo (ngụ H.An Minh, tỉnh Kiên Giang) tử vong trên đường đi cấp cứu.
[VIDEO] Nước mắt vĩnh biệt cô nữ sinh tên Thảo
Khi nhận được hung tin, cha mẹ của Thảo đã vội từ Kiên Giang ngược ra Đà Nẵng. Lúc 7 giờ ngày 9.1, vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng, cha mẹ của Thảo rớt nước mắt theo các thầy Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đến Nhà vĩnh biệt (Bệnh viện Đà Nẵng) nhận con.
Cha của Thảo cho biết gia đình nhận tin Thảo mất là vội đón xe lên TP.HCM để bay ra Đà Nẵng.
Người nhà, bạn bè thất thần trước sự ra đi đột ngột của nữ sinh viên ẢNH: HUY ĐẠT
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 9.1, xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng đã lăn bánh, đưa thi thể nạn nhân Thảo về quê nhà ở H.An Minh, tỉnh Kiên Giang ẢNH: HUY ĐẠT
 
[VIDEO] Nối cánh tay đứt lìa cho nữ sinh gặp nạn ở đèo Hải Vân: Kỳ tích trong thảm kịch
Cũng tại Bệnh viện Đà Nẵng, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 9.1, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về sức khỏe của các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Anh cho biết, hiện 10 người đa chấn thương trong đó có một nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái đã được phẫu thuật ghép nối, hiện đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt.
Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh cung cấp thông tin sức khỏe các nạn nhân tại buổi họp báo ẢNH: HUY ĐẠT
Riêng về trường hợp nữ nạn nhân ghép nối tay có tiến triển, phần được nối hồng ấm và đáp ứng tốt điều trị. Tuy nhiên, quá trình phục hồi sẽ cần thời gian dài và phải trải qua nhiều cuộc phẩu thuật chỉnh hình, bác sĩ Anh cho biết thêm.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 12 giờ 30 ngày 8.1, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P.3 TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô BS 51B - 229.30 chở 21 người là sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, đi theo hướng Đà Nẵng - Huế.
Khi đến Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), xe khách có dấu hiệu mất thắng, tông văng hàng chục met taluy đường, rơi xuống vực sâu khoảng 30 m.
Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên Vũ Thị Thảo tử vong trên đường đến bệnh viện, một số người bị thương nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.