Đưa thêm tàu kéo đến hiện trường máy bay Su-22M4 rơi

20/04/2015 11:42 GMT+7

(TNO) Ngày hôm nay (20.4), lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được tăng cường thêm tàu cứu kéo 956 của Lữ đoàn 125, Quân chủng hải quân. Hiện tàu này đã ra tới hiện trường và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

(TNO) Ngày hôm nay (20.4), lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được tăng cường thêm tàu cứu kéo 956 của Lữ đoàn 125, Quân chủng hải quân. Hiện tàu này đã ra tới hiện trường vụ Su-22M4 rơi và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Các tàu tìm kiếm triển khai trong sáng 20.4 - Ảnh: TNO
Như vậy, đến thời điểm này, lực lượng tàu tìm kiếm - cứu nạn của Quân chủng Hải quân là đông nhất với 6 chiếc (trong đó có 2 tàu rà quét chuyên dụng của Đoàn 6 Hải quân, 1 tàu chuyên làm nhiệm vụ cứu kéo), 2 tàu Cảnh sát Biển, 1 tàu Biên phòng và 1 tàu phục vụ công tác lặn tìm kiếm của Bộ đội Đặc công.
Trước đó, chiều tối 19.4, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân, cho biết lực lượng tìm kiếm đã thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm và đã xác định được tương đối chuẩn xác vị trí của máy bay thứ hai. 
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cũng cho biết hiện nay phải tìm thêm các mảnh vỡ của máy bay từ đó mới khoanh vùng để lần ra manh mối của hai phi công. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.