Đưa tàu ra Hoàng Sa đón ngư dân bị đau nặng

31/05/2015 15:35 GMT+7

(TNO) Chiều 31.5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã lên đường đón ngư dân bị đau nặng từ Hoàng Sa.

(TNO) Chiều 31.5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã lên đường đón ngư dân bị đau nặng từ Hoàng Sa.

Lực lượng tàu SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển
Trước đó, chiều 30.5 tàu cá QNa 90927 cùng 45 ngư dân hành nghề tại vị trí có tọa độ 15,05 độ vĩ bắc, 115,12 độ kinh đông, phía đông quần đảo Hoàng Sa thì có ngư dân bị đau nặng chưa rõ nguyên nhân.
Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nối máy để Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng thăm khám cho người bị nạn nhưng không rõ bệnh tình.
Đến 14 giờ ngày 31.5, bệnh trạng nạn nhân vẫn không khả quan, Đà Nẵng MRCC cho tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng rời cầu cảng đi đón ngư dân.
Dự kiến khoảng 5 - 6 giờ ngày mai (1.6) tàu SAR 412 sẽ tiếp cận và đón ngư dân tại khu vực Hoàng Sa để cho bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng chăm sóc ban đầu, đồng thời chạy về Đà Nẵng chữa trị.
Đài TTDH Đà Nẵng cho biết thêm, đối với tàu cá BĐ 97201 cùng 7 ngư dân bị hỏng máy ngày 29.5 khi đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 12,1 độ vĩ bắc, 111,34 độ kinh đông, đến sáng 31.5 đã được BĐ 95223 hỗ trợ lai dắt về Quy Nhơn an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.