Đưa nhiều ngư dân bị thương trên biển vào bờ để cấp cứu

23/12/2017 16:49 GMT+7

Tàu cá BĐ 96055 TS đang đánh bắt thì bị sóng đánh sập ca bin, thuyền trưởng Trương Văn Hồng và anh Võ Văn Hậu bị thương, còn con trai ông Hồng rơi xuống biển, mất tích.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 23.12, tàu cá BĐ 95966 TS do ông Trần Văn Minh (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đưa ngư dân Trương Văn Hồng (45 tuổi) bị gãy tay, chân và ngư dân Võ Văn Hậu (18 tuổi) bị thương bàn chân phải cập Cảng Quy Nhơn để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.
Trước đó, tối 17.12, tàu cá BĐ 96055 TS do ông Trương Văn Hồng làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại tại vùng biển cách TP.Quy Nhơn 454 hải lý về hướng đông thì bị sóng đánh sập cabin khiến ngư dân Trương Văn Lâm (18 tuổi, con ông Hồng) rơi xuống biển mất tích. Ông Hồng và anh Hậu bị thương.
Sáng 19.12, tàu cá BĐ 95966 TS đã tiếp cận, đưa 2 ngư dân bị thương nói trên lên tàu để đưa về đất liền.
Cũng trong sáng 23.12, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã tiếp nhận tàu cá BĐ 97825 TS của ông Nguyễn Quốc Vinh (43 tuổi, ở xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn), trên tàu gồm 14 ngư dân, trong đó có 1 người bị gãy xương sườn. Chiều 18.12, tàu cá này đang hành nghề trên biển thì bị một cơn sóng mạnh đập vào khiến tàu chao đảo, ông Vinh đang leo cầu thang trên tàu bị đánh ngược trở lại, rơi xuống, đập vào hầm máy dẫn đến chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.