Đưa ngư dân đi tiểu ra máu vào bờ cấp cứu

17/05/2016 19:36 GMT+7

Khi tàu cá NA 90570 TS đang hành nghề mành chụp trên biển thì dây buộc tàu bị đứt, quét vào chân anh Thành khiến nạn nhân không thở được, đi tiểu ra máu.

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 17.5, tàu cá NA 90570 TS đã đưa ngư dân Phan Văn Thành (38 tuổi, ở xã Huỳnh Thọ, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang bị ốm vào cảng Mũi Tấn (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tiếp nhận; chỉ đạo y tá, bác sĩ của đơn vị kiểm tra sức khỏe cho ngư dân Thành rồi đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục cứu chữa.
Theo các bác sĩ, sức khỏe anh Thành đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Tàu cá NA 90570 TS do ông Trương Thành (trú xã Huỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 người.
Các bác sĩ, y tá Bộ đội Biên phòng Bình Định kiểm tra sức khỏe ngư dân Phan Văn Thành Ảnh: Hoàng Trọng

Khoảng 4 giờ sáng 17.5, tàu cá này đang hành nghề mành chụp ở vùng biển cách đất liền TP.Quy Nhơn khoảng 57 hải lý về hướng đông thì dây buộc tàu bị đứt, quét vào chân anh Phan Văn Thành khiến nạn nhân không thở được, đi tiểu ra máu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt đã kết nối thông tin cho tàu cá NA 90570 TS tới bác sĩ của Trung tâm Y tế 115 để được trợ giúp thông tin về y tế và chuyển tiếp thông tin này tới đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.