Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn

10/02/2012 12:32 GMT+7

* Lắp máy định vị GPS cho tàu cá 

(TNO) Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng 10.2, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Thạnh (42 tuổi) cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau 20 giờ cứu nạn.

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 9.2, ngư dân Thạnh của tàu cá PY 2014 bị tai biến giữa biển. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, thuyền trưởng tàu PY 2014 Huỳnh Văn Minh đánh điện cầu cứu Đà Nẵng MRCC về tình trạng nguy kịch của nạn nhân.

Lúc này, tàu ở vị trí 15,09 độ vĩ Bắc và 112,21 độ kinh Đông, cách TP.Đà Nẵng 250 hải lý về phía đông nam, cách TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 200 hải lý về phía đông - đông bắc.

Ngay sau đó, Đà Nẵng MRCC yêu cầu thuyền trưởng Minh giữ liên lạc, kết nối với Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng để tư vấn y tế cho bệnh nhân, đồng thời tăng tốc đưa tàu vào bờ.


Trung bình mỗi năm có hơn 30 ngư dân bị nạn trên biển được ứng cứu - Ảnh: Nguyễn Tú

Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng cho hay trường hợp tai biến của ngư dân này nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 15 giờ 40 phút ngày 9.2, tàu SAR 412 xuất phát cứu nạn từ TP.Đà Nẵng cùng hai bác sĩ của Trung tâm cấp cứu.

Đến 0 giờ 10 phút ngày 10.2, tàu SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn tại vị trí 15,28 độ vĩ Bắc và 111,11 độ kinh Đông, sau đó đưa ngư dân Thạnh trong tình trạng hôn mê sang tàu SAR 412 và tăng tốc về Đà Nẵng.

Ông Bùi Tấn Nguyên - Phó giám đốc Đà Nẵng MRCC - cho hay, khu vực vùng biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận trong 10 năm qua (2001 đến 2011) đã có 325 ngư dân bị tai nạn khi đang hành nghề được Đà Nẵng MRCC ứng cứu, trung bình mỗi năm hơn 30 ngư dân bị nạn.

* Sáng cùng ngày, tại âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng tiến hành lắp đặt 4 máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, tích hợp thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu GPS (VX 1700) cho ngư dân TP.Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Đỗ Tám - Chi cục trưởng Chi cục thủy sản TP.Đà Nẵng, 4 tàu cá của ngư dân được trang bị máy lần này là tàu ĐNa 90127 (chủ tàu Nguyễn Ngọc Thành, Q.Ngũ Hành Sơn), ĐNa 90369 (chủ tàu Đào Ngọc Minh Tâm), ĐNa 90323 (chủ tàu Lê Dũng, cùng Q.Thanh Khê) và ĐNa 90404 (chủ tàu Nguyễn Đình Tuấn, Q.Sơn Trà).


Trong năm 2012, từ nguồn vốn ngân sách và địa phương, TP.Đà Nẵng sẽ trang bị hơn 100 máy định vị toàn cầu cho ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú

Được biết, mỗi máy VX 1700 trị giá 28 triệu đồng, sau đợt lắp đặt thí điểm đầu tiên cho 4 tàu trong sáng 10.2, dự kiến trong năm 2012, TP.Đà Nẵng sẽ trang bị máy cho hơn 100 tàu cá công suất trên 90CV nhằm định vị tàu cá trên biển, đảm bảo giữ liên lạc với ngư dân TP.Đà Nẵng khi gặp nạn.

Đồng thời đây là phương tiện đắc lực giúp ngư dân kịp thời thông tin cho nhau về ngư trường, hiểm nguy trên biển.

Ông Tám cũng cho biết thêm, TP.Đà Nẵng là địa phương đầu tiên cả nước thực hiện chủ trương lớn này từ nguồn vốn T.Ư và nguồn vốn đối ứng của TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.