Đưa ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu

01/12/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Khuya 30.11, tàu cứu nạn SAR 274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa thêm 1 ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu.

 
Trong ngày 30.11, Đà Nẵng MRCC đã ứng cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 30.11, tàu cá QNg 98168 của ông Võ Tấn Phước (37 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 2, xã Thạnh Đức, huyện Đức Phổ, Quãng Ngãi) khi đang hành nghề cách Đà Nẵng 45 hải lý về hướng đông bắc thì thuyền trưởng Võ Hoàng (39 tuổi) bị dây cu-roa máy tời cuốn gãy tay phải. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị đập đầu vào thành máy khiến gãy nhiều răng, mất máu.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC được lệnh đưa tàu SAR 274 cùng bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng lên đường ứng cứu.

Đến 18 giờ 45 phút, hai tàu gặp nhau tại tọa độ 16,24 độ vĩ bắc-108,25 độ kinh đông trong thời tiết xấu, sóng biển cao 2-3 mét. 

Nạn nhân được đưa sang tàu SAR 274 để bác sĩ sơ cấp cứu và chạy về đến Đà Nẵng lúc 21 giờ đêm 30.11.

* Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 Đà Nẵng MRCC cũng đã đưa ngư dân Trương Văn Thạch (53 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã An Tân, H.An Lão, Bình Định) về Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 95519 do ông La Văn Bá (ngụ thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề tại vùng biển cách Đà Nẵng 130 hải lý về hướng đông nam thì ông Thạch bị tai biến mạch máu não, hôn mê sâu rất nguy kịch nên SAR 412 đưa bác sĩ đi cứu nạn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ứng cứu ngư dân bị nạn gần Lý Sơn
>> Cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển
>> Trực thăng bay ra Trường Sa cấp cứu ngư dân
>> Cứu ngư dân bị hôn mê khi đang đánh bắt trên biển
>> Cứu ngư dân nghi đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.