Đưa hơn 1.220 người nghiện vào các cơ sở xã hội

21/12/2014 03:45 GMT+7

Đến 20.12, TP.HCM đã đưa hơn 1.220 người nghiện lang thang vào các cơ sở xã hội.

Đến 20.12, TP.HCM đã đưa hơn 1.220 người nghiện lang thang vào các cơ sở xã hội.

Theo quyết định của UBND TP, người nghiện lang thang ở Q.2, Q.7, Q.9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ được đưa vào Cơ sở xã hội Bình Triệu (Q.Bình Thạnh); ở Q.5, Q.6, Q.10, Q.11, Q.12, Q.Bình Tân, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, H.Hóc Môn đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn); ở Q.1, Q.3, Q.4, Q.8, Q.Gò Vấp, H.Bình Chánh, H.Củ Chi đưa vào Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 (H.Củ Chi). Việc phân bổ này nhằm đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, quản lý, điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện trong khi chờ tòa án xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.