Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Lào về đất mẹ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/05/2018 15:00 GMT+7

Trong suốt đợt quy tập mùa khô 2017- 2018, lực lượng chức năng 2 tỉnh Quảng Trị và Savanakhet (Lào) đã quy tập được 1 mộ liệt sĩ tập thể và 21 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh tại nước bạn Lào.

Ngày 10.5, tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (TP.Đông Hà, Quảng Trị), chính quyền tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhet (Lào), Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Quân khu 4… long trọng tổ chức lễ đón và truy điệu cho các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Dự lễ có đại diện các bạn ngành liên quan, lực lượng quân đội, cựu chiến binh và nhân dân địa phương.
Theo ban tổ chức, đây là đợt quy tập liệt sĩ thứ 32 (tính từ năm 1993) do lực lượng thuộc Đội 584 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) thực hiện ngay trên đất Lào. Kết quả, lực lượng chức năng tìm thấy và quy tập 1 mộ liệt sĩ tập thể cùng 21 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện cùng nhiều di vật.
Những hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào vừa được đưa về đất mẹ ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là kết quả cho sự nỗ lực của Đội 584 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) và kết quả của tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào nhằm làm vơi bớt phần nào mất mát của các thân nhân liệt sĩ.
Được biết, chiều cùng ngày, các hài cốt liệt sĩ này sẽ được an táng vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.