Đùa giỡn bằng súng tự chế, học sinh lớp 7 bắn chết bạn học

26/12/2014 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng 26.12, ông Hồ Quang Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một học sinh trên địa bàn xã.

(TNO) Sáng 26.12, ông Hồ Quang Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một học sinh trên địa bàn xã.

Trước đó khoảng 10 giờ ngày 24.12, trong lúc chơi đùa, em V.Đ.N (14 tuổi, ngụ thôn 7, học sinh lớp 7) dùng súng hơi cồn tự chế dí vào đầu em T.Q.V (12 tuổi, ngụ thôn 7, học sinh lớp 6, cùng trường với N.). Không may khẩu súng cướp cò, đạn thủy tinh xuyên qua đầu em V., nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng hơi cồn tự chế, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.
Ông Vũ cho biết thêm, cả hai em đều học buổi chiều, nơi xảy ra sự việc là một địa điểm gần nhà các em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.