Đưa chó nghiệp vụ vào tìm kiếm du khách mất tích ở Sa Pa

08/06/2016 13:55 GMT+7

Sáng nay 8.6, đội chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng đã vào cuộc tìm kiếm du khách người Anh - Aiden Shaw Webb mất tích ở Sa Pa khi leo núi Phanxipang.

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, 20 giờ hôm qua 7.6, Đại sứ quán liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội đã có công hàm gửi đến Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm công dân Aiden Shaw Webb, được cho là đang mất tích ở Sa Pa khi leo núi chinh phục đỉnh Phanxipang.
Ngay trong đêm cùng ngày, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ký công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quân khu 2, tỉnh Lào Cai và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng yêu cầu cử lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức ngay hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy lực lượng tìm kiếm tại hiện trường về Quân khu 2 và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Quân khu 2 sử dụng các đội chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm công dân Anh đang mất tích.
Đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, khoảng 8 giờ sáng nay, 6 cán bộ và 2 chó nghiệp vụ của lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt tại Sa Pa để chia làm 2 mũi bắt đầu tìm kiếm công dân Anh đang mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.