Đưa 8 ngư dân cùng tàu cá vỏ thép gặp nạn trên biển về đất liền

28/03/2017 10:34 GMT+7

Sáng 28.3, tàu SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 đã đưa 8 ngư dân cùng tàu cá cỏ thép BĐ 99999 TS về đến cảng Nha Trang an toàn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 35 tối 26.3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá BĐ 99999 TS về việc tàu bị hỏng máy, mất khả năng điều động. 

Lúc này, tàu do ông Lê Văn Thiểu (49 tuổi, trú xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyển trưởng, đang trên đường đi đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Vị trí tàu gặp sự cố cách bờ biển Nha Trang khoảng 70 hải lý.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng bất thành. Trong khi đó, thời tiết trên biển có những biến động theo chiều hướng xấu, khiến các ngư dân hoang mang.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 đã điều động tàu SAR 27-01 đang thường trực tại cảng Nha Trang lên đường cứu nạn. Đến 7 giờ ngày 27.3, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu bị nạn và đưa 8 thuyền viên cùng tàu cá về đất liền.

Tàu cá BĐ 99999 TS là tàu vỏ thép đóng theo tinh thần NĐ67 của Chính phủ, trị giá 17,4 tỉ đồng (bao gồm ngư lưới cụ), được bàn giao cho ngư dân vào tháng 4.2016.

Tàu vỏ thép BĐ 99999 TS có tổng chiều dài 28 m, chiều rộng lớn nhất 6,8 m, chiều cao 3,15 m, độ sâu toàn tải trung bình 2,40 m và trọng tải 215 tấn. Tàu được trang bị một máy chính hiệu Yahama Nhật Bản, công suất 829 CV, tốc độ tối đa 13 hải lý/giờ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.