Đưa 348 công an chính quy về đảm nhận 86 xã

Phạm Anh
Phạm Anh
11/01/2019 09:26 GMT+7

Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố quyết định đưa 348 công an được đào tạo chính quy đảm nhận các chức danh công an xã của 86 xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10.1, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố quyết định đưa 348 công an được đào tạo chính quy đảm nhận các chức danh công an xã của 86 xã trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Kon Tum là địa phương được Bộ Công an chọn thí điểm việc đưa công an chính quy về xã, làm cơ sở thực tiễn cho chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên phạm vi cả nước.
Trong số công an chính quy được bố trí về xã lần này, có 259 là đảng viên, 40 cấp tá, 256 cấp úy, 52 hạ sĩ quan, 124 người là dân tộc thiểu số, 346 nam và 2 nữ. Đến hết năm 2019, Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục bố trí công an chính quy tại 100% các xã trên địa bàn, đảm bảo từ 5 - 7 người/xã.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.