‘Dư’ tiền hỗ trợ người hiến máu

10/09/2015 07:28 GMT+7

Tiền nhà nước chi để hỗ trợ mua sữa, thuốc bồi bổ cho người tham gia hiến máu nhân đạo đã bị Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM “làm dư” cả tỉ đồng!

Tiền nhà nước chi để hỗ trợ mua sữa, thuốc bồi bổ cho người tham gia hiến máu nhân đạo đã bị Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM “làm dư” cả tỉ đồng!

 Nhiều người hiến máu tại Trung tâm hiến máu nhân đạo TP năm 2014 bị cắt xén tiền hỗ trợNhiều người hiến máu tại Trung tâm hiến máu nhân đạo TP năm 2014 bị cắt xén tiền hỗ trợ - Ảnh: Thanh Tùng
Theo chế độ nhà nước dành cho người tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi người sẽ được bồi dưỡng một phần quà gồm sữa, thuốc bổ (để lấy lại sức sau khi hiến máu) trị giá 80.000 đồng/lần hiến (250 ml máu), 110.000 đồng/lần hiến (350 ml máu) và 140.000 đồng/lần hiến (450 ml máu). Chưa kể, mỗi người hiến máu còn được hỗ trợ 60.000 đồng, gồm suất ăn nhẹ tại chỗ (30.000 đồng; địa phương nào tổ chức ăn sáng thì không phát 30.000 đồng) và một phần chi phí đi lại (30.000 đồng).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm 2014, tổng số tiền nhà nước chi để Trung tâm hiến máu nhân đạo (thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) hỗ trợ, mua quà (sữa, thuốc) cho người hiến máu là hơn 25,6 tỉ đồng, trong đó có hơn 16 tỉ đồng mua quà cho 158.020 lượt người tham gia hiến máu (gồm 52.760 lượt hiến 250 ml máu; 92.337 lượt hiến 350 ml và 12.923 lượt hiến 450 ml).
Thế nhưng, tùy theo lượng máu hiến mà mỗi phần quà bị “ngắt” số tiền khác nhau, bình quân gần 6.000 đồng/phần, với tổng số tiền bị cắt xén năm 2014 gần 928 triệu đồng. Điều đáng nói, số tiền gần 928 triệu đồng bị “ém nhẹm” và chỉ bị phát hiện bởi một nhân viên trung tâm vô tình thấy hóa đơn mua sữa, thuốc để phát cho người hiến máu có số tiền ít hơn tiền nhà nước quy định.
Dù nhiều lần nhân viên trung tâm làm đơn yêu cầu phải công khai số tiền thực chi mua sữa, thuốc cho người hiến máu từ năm 2005 đến 2014, nhưng tại cuộc họp ngày 28.5.2015 (có lãnh đạo, kế toán trưởng, Công đoàn của Hội Chữ thập đỏ TP và người phản ánh vụ việc) lãnh đạo Hội chỉ công bố số tiền mua sữa, thuốc cho người hiến máu còn dư ra trong năm 2014 là hơn 927,9 triệu đồng và “số tiền dôi ra gần 928 triệu đồng trung tâm chưa sử dụng”.
Tuy nhiên, người phản ánh không đồng ý, cho rằng việc “ngắt” số tiền quá lớn chỉ trong một năm như trên và không hề công bố cho người hiến máu và tập thể trung tâm biết là không thể chấp nhận.
Trả lời PV Thanh Niên, bác sĩ Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP, cho rằng: “Số tiền dư ra đó là do anh em mua hàng không tròn số. Qua việc phản ánh của nhân viên, chúng tôi vừa chỉ đạo bộ phận mua hàng phải mua sát với số tiền nhà nước hỗ trợ, không để dư ra nữa”. 

Quyền lợi khi tham gia hiến máu
- Người hiến máu được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.
- Được bồi hoàn máu miễn phí (trong trường hợp người hiến máu không may cần truyền máu).
- Được bồi dưỡng một suất ăn nhẹ tại chỗ, trao tặng quà, hỗ trợ một phần chi phí đi lại.
- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và có giá trị suốt đời...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.