Đủ tệ nạn từ game bắn cá

08/03/2018 13:00 GMT+7

CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, bắt tạm giam 16/17 bị can liên quan trong vụ chém nhau tại tiệm game bắn cá cho thấy loại hình giải trí này rất phức tạp.

Vụ án xuất phát từ việc nghi ngờ Võ Đình Khôi (39 tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa) gian lận trong lúc chơi game bắn cá (tọa lạc tại siêu thị Vinatex cũ thuộc KP.1, P. Quang Vinh, TP.Biên Hòa) nên bà Bạch Thúy Hà (ngụ TP.HCM, chủ Công ty TNHH B.H) điều hơn 30 đối tượng từ TP.HCM xuống TP. Biên Hòa (vào chiều 15.2.2018) để đánh dằn mặt.
Thấy cha bị đánh, Võ Đình Khang (17 tuổi) và Ngô Công Danh (21 tuổi, cùng ngụ TP. Biên Hòa) lao vào giải cứu, đồng thời huy động hàng chục đối tượng đến hiện trường bao vây nhóm TP.HCM gây ra cảnh tượng hết sức hỗn loạn trước giờ phút giao thừa. 
Công an TP. Biên Hòa đã kịp thời phối hợp với CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai ngăn chặn được cuộc hỗn chiến bằng dao gậy, bắt giữ hơn 30 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, vào tháng 9.2017, Công an TP.Biên Hòa cũng đã triệt phá vụ đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá tại tiệm game Tia Chớp Bạc (của Công ty TNHH MTV Tia Chớp Bạc, ở KP.4, P. Tân Hiệp). Khởi tố 12 đối tượng về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; thu giữ 13 máy game bắn cá, hơn 142 triệu đồng và một số thiết bị khác.
Mới đây, vào tối 21.1.2018, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hoà cũng đã bắt quả tang 22 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi trên máy game bắn cá nằm trên đường Đồng Khởi (thuộc KP. 11, P. Tân Phong) do Võ Đình Tú (26 tuổi, ngụ P. Tân Phong) điều hành.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 60 triệu đồng tiền mặt, cùng 7 máy game bắn cá…
Hiện trường vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm TP.HCM và Biên Hòa trước thời điểm giao thừa 2018 do mâu thuẫn trong game bắn cá Ảnh: Lê Lâm
Khó kiểm soát game bắn cá
Tại cuộc họp mới đây bàn về giải pháp quản lý game bắn cá trên địa bàn do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho rằng tình hình hoạt động của game bắn cá trên địa bàn rất phức tạp, hoạt động theo tổ chức và manh động, kéo theo tình hình xã hội bất ổn, phát sinh nhiều tội phạm, nếu không kiến quyết xử lý mạnh tay thì rất khó kiểm soát.
Đồng tình ý kiến trên, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trình bày: “Hiện tại tội phạm game bắn cá hoạt động theo băng nhóm do lợi nhuận mang lại quá lớn. Đơn cử như tụ điểm game bắn cá Tia Chớp Bạc do người Trung Quốc điều hành thu lợi 2-5 tỉ đồng/ngày”.
Cũng theo ông Kim, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 125 máy bắn cá hoạt động chủ yếu là đánh bạc. Về điểm game bắn cá ở siêu thị Vinatex, nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm giang hồ gần thời điểm giao thừa, đại tá Kim cho biết: “Đây cũng là điểm game bắn cá trá hình, lực lượng công an đã theo dõi lâu nhưng chưa triệt phá được, may sao trong đêm giao thừa hai băng nhóm lại “chúc tết” nhau nên nhân cơ hội đó đóng cửa, rút giấy phép”.
Trong khi đó, theo Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, hiện nay địa bàn có 510 cơ sở game bắn cá thì đơn vị này chưa thực hiện cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nào. Đưa ra giải pháp chấn chỉnh, đại diện sở này cho rằng: “Những người kinh doanh game bắn cá ăn tiền đều lách luật rất chuyên nghiệp để hoạt động. Do vậy cần đưa những người này vào “danh sách đen” để quản lý chặt hơn”. Còn đại tá Kim đóng góp giải pháp: “Cần đưa các loại hình game bắn cá vào mục kinh doanh có điều kiện, nhằm mục đích siết chặt quá trình cấp giấy phép”.
Kết luận lại buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu các sở ngành từ nay phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động của các tụ điểm game bắn cá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe; đồng thời nghiên cứu giải pháp đưa loại hình này vào kinh doanh có điều kiện…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.