Du khách Hàn Quốc cướp tài sản của tài xế: Nhiều lần thua bạc, cầm hộ chiếu

Huy Đạt
Huy Đạt
24/11/2018 12:37 GMT+7

Từ tháng 8.2018, nghi phạm Park Young Jun đến TP.Đà Nẵng, vào casino ven biển lớn nhất Đà Nẵng để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền đi lang thang, cầm hộ chiếu rồi đi cướp.

[VIDEO] Cuộc "phiêu lưu" của du khách Hàn Quốc mang dao đi cướp ở Đà Nẵng
Sáng 24.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết đã bàn giao nghi phạm Park Young Jun (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho Công an TP.Đà Nẵng để phối hợp với các lực lượng chức năng khác và Lãnh sự quán Hàn Quốc xử lý về hành vi cướp tài sản.
Theo lời khai ban đầu, tháng 8.2018, ông Park Young Jun đến Việt Nam theo diện miễn thị thực 15 ngày và đăng ký lưu trú tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Khê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Tại đây, Park Young Jun tham gia đánh bạc trong casino của khách sạn này và thua sạch hết tiền.
Mặc dù đã hết hạn lưu trú nhưng Park Young Jun không trở về Hàn Quốc mà vẫn tiếp tục đi đến nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Sau khi thua hết tiền, Park Young Jun đã ra Hà Nội và cầm hộ chiếu ở 1 tiệm cầm đồ không rõ địa chỉ với giá 4 triệu đồng.
Cầm số tiền này Park Young Jun quay về TP.Đà Nẵng nhưng không đủ điều kiện để được đánh bạc tại casino. Sau đó, ông này tiếp tục di chuyển ra TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) tìm vào một khách sạn để tiếp tục đánh bạc và thua hết tiền.
Tối 22.11, Park Young Jun lang thang, ngủ trong công viên ở TP Huế. Đến sáng 23.11, Park Young Jun đón taxi về lại Đà Nẵng. Khi đến gần trước số nhà 88 Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ), ông này yêu cầu tài xế dừng lại và bất ngờ rút dao thủ sẳn trong người kề vào cổ tài xế cướp toàn bộ tài sản.
[VIDEO] Du khách Hàn Quốc dí dao vào cổ tài xế taxi cướp tài sản ở Đà Nẵng
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.11, các trinh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng trên đường tuần tra phát hiện vụ cướp tài sản đã lập tức khống chế, bắt giữ nghi phạm người Hàn Quốc Park Young Jun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.