Dự báo thời tiết ngày mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý: Bắc bộ mưa rét

25/01/2020 07:52 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý ở các tỉnh Bắc bộ có mưa diện rộng, trời rét, riêng vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá .

Dự báo thời tiết hôm nay ngày mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tức ngày 25.1.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng rộng khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3.000 - 5.000 m, ngày mùng 1 Tết các tỉnh ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Cũng trong ngày hôm nay, mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.
Không khí lạnh ảnh hưởng khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa và giông, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 - 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.