Dự báo thời tiết ngày 23.11.2020: Bắc bộ đón không khí lạnh, có mưa rét

23/11/2020 07:53 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 23.11.2020 , không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, và từ đêm nay có mưa nhỏ rải rác, thời tiết chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.11.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần đến vùng biên giới phía bắc nước ta.
Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến ngày 24.11, ở Bắc bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Dự báo từ đêm nay, ở bắc Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Bắt đầu từ đêm mai, 24.11, thời tiết phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Bắt đầu từ hôm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động.
Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày 24.11, trời có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Bắt đầu từ đêm nay, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời chuyển lạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C. Trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời chuyển lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời nhiều mây, ngày mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Gió gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 -3.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.