Dự báo thời tiết hôm nay 7.9.2019: Cảnh báo mưa giông, gió mạnh sóng lớn

07/09/2019 06:18 GMT+7

Vùng núi các tỉnh phía Bắc dự báo có mưa giông mạnh t rong khi đó gió mùa tây nam hoạt động mạnh khiến nhiều vùng biển các tỉnh phía Nam có gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.9.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, đã ghi nhận một rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác.
Trong đó, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến 30 -60 mm/12 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Còn tại các tỉnh Nam bộ, gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong ngày hôm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 -97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to . Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.