Dự báo thời tiết hôm nay 5.9.2019: Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế mưa lớn

05/09/2019 07:07 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 5.9.2019, vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa - Thiên Huế.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.9.2019, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hồi 01 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 - 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 - 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km, hướng về phía vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.
Vùng áp thấp này còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa - Thiên Huế trong ngày hôm nay (5.9). Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lớn cho khu vực trên.

Mưa lớn diện rộng ở Trung bộ

Theo  Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (5.9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa 6 tiếng vừa qua, tính từ 19 giờ ngày 4.9 đến 1 giờ ngày 5.9 phổ biến 20 - 50 mm, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 120 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Hà Tĩnh 89 mm, Kỳ Anh 123 mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 88 mm…
Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam nên trong ngày hôm nay (5.9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80 - 150 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ).
Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở Trung bộ.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam

Hiện nay gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9. Sóng biển cao 2.5 - 3.5m. Biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu và sông Gianh, tin lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Hiện nay, lũ trên thượng lưu các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu các sông ở Quảng Bình đang dao động ở mức cao; các sông ở Hà Tĩnh đang lên; các sông ở Quảng Trị đang xuống. Mực nước lúc 4 giờ ngày 5.9 trên các sông như sau sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 14,39 m, trên BĐ3 0,89 m; tại Hòa Duyệt 9,52 m, dưới BĐ3 0,98 m; Sông Gianh tại Đồng Tâm 12,81 m, trên BĐ2 0,81 m; tại Mai Hóa 6,78 m, trên BĐ3 0,28 m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,56 m, dưới BĐ3 0,14 m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 3,9 m, dưới BĐ2 0,10 m.
Dự báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, các sông ở Quảng Bình dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Trị tiếp tục xuống. Đến trưa, chiều nay (5.9), mực nước trên các sông khả năng như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 14,7 m, trên BĐ3 1,2m (với tổng lưu lượng xả của thủy điện Hố Hô duy trì ở mức 783 m3/s); tại Hòa Duyệt lên mức 10,5 m, ở mức BĐ3; Sông Gianh tại Mai Hóa dao động ở mức 6,5 m, ở mức BĐ3; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dao động ở mức 2,4 m, trên BĐ2: 0,2 m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,2 m, trên BĐ1 0,7 m.
Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Cảnh báo trong hôm nay (5.9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80 - 150mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ).
Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP.Vinh (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang, Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, TP.Đồng Hới (Quảng Bình);  Hướng Hóa, Đăkrông, TX.Quảng Trị, TP.Đông Hà (Quảng Trị); Đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị).
Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa nhỏ trên địa bàn các tỉnh trên.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to; đêm có mưa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió tây bắc đến tây cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27  - 29oC, có nơi trên 30oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oCộ, phía Nam có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 61 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 34oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.