Dự báo thời tiết hôm nay 4.8.2019: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

04/08/2019 06:57 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8.2019, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nên các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày và đêm qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 7 giờ ngày 03.8 đến 1 giờ ngày 4.8) như: Mai Châu (Hòa Bình) 244 mm, Chi Nê (Hòa Bình) 231 mm, Hòa Bình 197 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 187 mm, Sơn Tây (Hà Nội) 165 mm, Phú Lý (Hà Nam) 209 mm...

Ảnh hưởng bão số 3: Đường phố Hà Nội ngập lụt

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ trong ngày và đêm nay (4.8), ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và giông (tổng lượng mưa phổ biến 25 - 50 mm/24 giờ), riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm). Trong sáng nay, khu vực phía Tây của Nghệ An còn có nơi mưa vừa, mưa to.
Từ ngày 5 đến 6.8, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm/24h, có nơi trên 70 mm).
Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (4.8), có mưa, có nơi mưa vừa.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Nam

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (4.8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2.0 - 4.0m. Biển động mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Lũ trên các sông ở Thanh Hóa và cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình)

Hiện nay, trên sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 4 giờ ngày 4.8 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,19m, trên báo động (BĐ)1 0,19 m; trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 9,71 m, dưới BĐ1; Trên sông Mã (Thanh Hóa) tại Hồi Xuân 63,31 m, dưới BĐ3 0,69 m (thủy điện Trung Sơn đang xả với lưu lượng là 2.300 m3/s); tại Cẩm Thủy 19,87 m, trên BĐ2 0,87 m; tại Lý Nhân 9,4 0m, dưới BĐ1 0,1 m, tại Giàng 2,30 m (dưới mức BĐ1).
Dự báo lũ trên sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Cụ thể, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ đạt đỉnh ở mức 3,40 m, dưới BĐ2: 0,10 m; trên sông Mã tại Hồi Xuân sẽ đạt đỉnh ở mức 63,5 m, dưới BĐ3 0,5 m, sau đó xuống.
Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy lên mức 21,0 m, trên BĐ3 0,5 m; tại Lý Nhân lên mức 11,2 m, trên BĐ2 0,2 m; tại Giàng lên mức 3,8 m, dưới BĐ1 0,2 m; Trên sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 10,8 m, dưới BĐ2 0,2 m.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên chậm. Đến sáng mai (5.8), mực nước trên sông Mã tại Giàng ở mức 4,0 m, ở mức BĐ1.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu (Quảng Ninh); Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn (Hà Giang); Ba Bể, Pắc Nậm (Bắc Kạn); Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu); Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông (Điện Biên); Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ (Sơn La); Đà Bắc, TP Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu (Hòa Bình); Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn (Lào Cai) và Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (Yên Bái).
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông trên khu vực nội thành Hà Nội

Vào khoảng 6 giờ 20 ngày 4.8, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị giông sét, radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía tây nam đang đang gây mưa rào và giông cho các huyện phía nam và quận Hà Đông. Cảnh báo trong 5 - 15 phút tới, vùng mây đối lưu này này sẽ di chuyển đến gây mưa rào và có thể có giông cho các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đồng Đa, Hoàng Mai, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC; riêng phía Nam 32 - 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.